
Dù xây chín bậc phù đồ, không
bằng làm phước cứu cho một người
TÂM THƯ KÊU GỌI
CỦA THIÊN LÝ BỬU TÒA
Kính thưa quý ân nhân hải ngoại,
Sau cuộc vận động tài chánh để giúp
chi phí cho cháu Hồ Tú
Tú sang Hoa Kỳ chữa trị thành công, Thiên Lý Bửu Tòa đã nhận được lời kêu cứu
của nhiều trường hợp bất hạnh khác.
Có những trường hợp khi người chúng tôi
nhờ kiểm chứng đến nơi thì bệnh nhân đã qua đời, để lại niềm thương tiếc và
những khó khăn vô tận cho gia đình vì đã phải bán hết tài sản, vay mượn nhiều
nơi để có tiền chữa trị. Chi phí bệnh viện ở Việt
Nam quá mắc, còn người bệnh thì quá
nghèo, cộng thêm trình độ y khoa chưa tiến bộ mấy, nên đã gây ra nhiều cảnh đoạn
trường. Tiêu biểu là trường hợp của cô giáo
Nguyễn Thị Bích Vân, chỉ bị té bể xương đầu gối, gia cảnh quá nghèo không
tiền chữa trị tới nơi tới chốn nên phải chịu tàn tật 18 năm (từ 1987 tới nay),
thêm vào những nghịch cảnh dồn dập đổ xuống (em trai cô phải nghỉ học, trong khi
đi làm nuôi cô lại bị tai nạn chết vào mùng 2 Tết đầu năm nay) khiến cô như
người mất trí. Các cháu bé bị những bệnh chẳng phải nan y, nhưng vì quá nghèo
không tiền chữa trị nên biến chứng thành dị tật hoặc mất mạng, v.v...
Đức Mẹ Vô Cực Từ Tôn dạy trong
đàn cơ ngày
18-9-1967 tại Thánh thất
Bình Hòa, Gia Định:
“Con ôi! Vô Cực Từ Tôn không ngự trên đài cao hoang vắng tình thương, mặc dầu có
đầy đủ vẻ vàng son rực rỡ. Ở đâu có ấu
nhi đau khổ là có Mẹ, ở đâu có liễu bồ bất hạnh là có Mẹ.
Nếu các con làm được những việc đó là Mẹ đã ngự trong tâm hằng cứu rỗi đó con.”
Quỹ Phước Thiện TLBT được thành lập
nhằm mục đích xoa dịu phần nào những bất hạnh, đau khổ của các em thiếu nhi bệnh
tật, mồ côi, các thương phế binh QLVNCH, và các người già yếu tàn tật. Tất cả
các trường hợp đều phải được kiểm chứng trước khi đưa ra cứu xét.
Tùy theo tình hình tài chánh của Quỹ
Phước Thiện, mức độ giúp đỡ cho các trường hợp đã được cứu xét có thể nhiều hay
ít, ngắn hạn hoặc dài hạn. Tất cả các trường hợp đã được giúp đỡ sẽ được đăng
trên website để cho các ân nhân tiện việc theo dõi.
Những cảnh đau khổ chung quanh ta không thể nào đếm hết và cứu giúp hết được.
Chúng ta chỉ có thể chung góp xoa dịu phần nào với tấm lòng từ bi chân thật mà
thôi. Và dĩ nhiên “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”,
sức của rất nhiều người lúc nào cũng hơn hẳn một người.
Chúng tôi nơi Thiên Lý Bửu Tòa thiết tha kêu gọi quý ân nhân hải ngoại hoan hỷ
phát lòng từ bi, mỗi người một ít ($10, $20 hay
nhiều hơn tùy theo khả năng) cùng góp phần vào Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa
để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều. Với lòng từ bi, lân
mẫn của quý vị, công đức của quý vị sẽ vô lượng vì số tiền của quý vị sẽ cứu
sống và đem lại hạnh phúc cho một hay nhiều người
bất hạnh.
Quý vị có thể giúp đỡ bằng nhiều cách
sau đây:
-
Đóng góp vào ngân khoản chung của Quỹ
Phước Thiện TLBT để cứu giúp những trường hợp cần thiết
-
Đóng góp vào Quỹ Phước Thiện TLBT và
ghi rõ trường hợp quý vị muốn cứu giúp
-
Bảo trợ hằng tháng cho Quỹ Phước
Thiện TLBT
-
Gởi trực tiếp cho nạn nhân
-
Thành lập hoặc tham dự vào các "Nhóm
Thiện nguyện địa phương" (Local Support Group) để trực tiếp giúp đỡ các nạn nhân
(như trường hợp của nhóm thiện nguyện vừa được thành lập tại Boston, MA)
Mọi
hoạt động của Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa sẽ được cập nhật thường xuyên
trên website ở link:
http://www.phuocthien.net/
hay
http://www.thienlybuutoa.org/PhuocThien.htm
Chi
phiếu đóng góp xin đề: Thiên Lý Bửu Tòa – Phước
Thiện Fund và gởi về địa chỉ:
THIÊN LÝ BỬU TÒA
12695 SYCAMORE AVE
SAN
MARTIN,
CA
95046.
USA
(408) 683-0674
Thiên Lý Bửu Tòa là một Hội thiện nguyện
tôn giáo
hoạt động từ năm 1977 và được chánh quyền Liên bang Hoa Kỳ và tiểu bang
California công nhận. Mọi đóng góp
qua
Thiên Lý Bửu Tòa – Phước Thiện Fund
sẽ được
khấu trừ thuế lợi tức cá nhân theo luật lệ hiện hành. Số Tax ID của chúng tôi là
77-0054691.
Chân thành cám ơn quý vị,
Ngọc Quang Minh
Tổng thư ký của TLBT
|