Chúng ta hãy coi "tuyệt chiêu/nghệ thuật khủng bố tinh thần" người khác của bà Ngọc Tuyết Tiên.
Sau khi ra "Quyết Định" trục xuất GH Ngọc Trâm Hương, thấy chưa đủ, bà nhờ văn phòng luật sư gởi thư tới TLBT và gia đình các con của GH Trâm hẹn 3 ngày phải rời khỏi TLBT.
Sau khi nhận được thư bên dưới, con của GH Trâm gọi ra văn phòng luật sư để hỏi tự sự thì được cho biết bà Ngọc Tuyết Tiên (Kiên Trần) lấy danh nghĩa của Hội đồng Quản trị TLBT để nhờ làm tờ giấy đó.
Con của GH Trâm có nhờ luật sư kiện lại bà Ngọc Tuyết Tiên (Kiên Trần) về tội hăm dọa và khuấy nhiễu nhiều lần, nhưng luật sư bảo không cần thiết, vì về mặt pháp lý đó chỉ là tờ giấy lộn, không có giá trị gì cả, do những người không biết luật dùng để hăm dọa người già không biết luật khác mà thôi. Còn văn phòng luật sư là chỗ để kiếm tiền, có người đem tiền tới đưa, không lấy thì uổng, miễn họ không bị rắc rối. Trong trường hợp dưới, nhờ họ gởi thư dùm thì họ gởi, không có nghĩa gì cả. Còn gởi thư tới khuấy nhiễu hoài thì cứ coi đó như "junk mail", bỏ vào thùng rác, coi ai mệt óc viết thư và tốn tiền gởi cho biết. Lời khuyên hữu lý...


>>> (PDF)