TPB VÕ VĂN PHƯỚC

Địa chỉ: tổ 25, thôn Hiệp Trường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Tel: 090.684.5479.

Ông sinh 1951. Số quân 74/146.563, binh nhì, đại đội 1, tiểu đoàn 3, trung đoàn 53, sư đoàn 23 bộ binh, KBC 6282. Tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Cẩm; đại đội trưởng là trung úy Sao; trung đội trưởng là chuẩn úy Báo.

Ông bị thương 1973 tại Nhơn Cơ, tỉnh Quảng Đức, liệt thần kinh chân trái, được hội đồng miễn dịch xếp hạng thương tật 40%. Sau đó không lâu chân bị hoại tử, phải cắt bỏ dưới gối cho đến nay.

Gia đình ông sống bằng nghề làm rẫy, gồm một vợ, ba con. Vì hoàn cảnh đói nghèo nên các con tứ tán làm ăn mỗi người một nơi. Hiện tại ở quê nhà chỉ còn hai vợ chồng già tự lo cho nhau khi đau yếu túng quẩn.

>>> Bản cáo tri

>>> Giấy nghỉ phép

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Nov-14-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)