TPB TRƯƠNG ƯU

Địa chỉ: thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị.

Sinh 20-4-1948. Nhập ngũ tháng 7-1973, binh nhì, địa phương quân, đại đội 203 biệt lập, tiểu khu Quảng Trị.

Bị thương tháng 7-1974 tại động Ông Đô, Quảng Trị, cụt hai chân.

Điều trị tại quân y viện Nguyễn Tri Phương (Huế) hơn 1 tháng, sau đó chuyển vào tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) gần 3 tháng, rồi chuyển sang Trung tâm 1 Hồi lực Phước Tường (Đà Nẵng), đang còn điều trị thì biến cố 30-4-1975 xảy ra, mất hết giấy tờ tùy thân.

Đến năm 1980 lập gia đình, có 3 con vì hoàn cảnh khó khăn nên thất học.

Hiện tại vợ đã tuổi già sức yếu, bản thân bệnh tật nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn.


Cập nhật của TLBT:

Sep-03-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền