TPB NGUYỄN VĂN ĐUÔNG

Địa chỉ: 2805/48 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Sài Gòn.

Tel: 01265509006.

Ông sinh ngày 05-6-1942. Số quân: 62/139101, tốt nghiệp khóa 42 trường HSQ/QLVNCH (Đồng Đế, Nha Trang) vào tháng 10-1965. Lúc đó, chỉ huy trưởng của trường HSQ/QLVNCH là thiếu tướng Nguyễn Văn Là. Cấp bậc sau cùng là thượng sĩ, đại đội 347, địa phương quân, KBC 4245, chi khu Thạnh Phú (chi khu trưởng là trung tá Tiết Lương Đức), tiểu khu Kiến Hòa (tiểu khu trưởng là đại tá Phạm Chí Kim).

Ông bị thương 27-6-1972 tại xã Thạnh Phong, quận Thạnh Phong, tỉnh Kiến Hòa, cụt chân phải. Ông ra hội đồng miễn dịch ngày 30-10-1974, có quyết định giải ngũ ngày 30-12-1974 với mức độ tàn phế 75% có cấp dưỡng. Sau biến cố 30-4-1975, toàn thể giấy tờ của ông bị tịch thu.

Đến năm 1990 ông bị giải tỏa hết nhà đất mà không được bồi thường. Đau buồn, ông phải lên Sài Gòn ở trọ và làm nghề đạp xích lô kiếm sống qua ngày. Nay tuổi già, sức yếu, thân mang nhiều bệnh tật nên không còn làm được nữa.

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Mar-12-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)