TPB ĐÀO NGỌC KHANH

Địa chỉ: 1/28 Nguyễn Trung Trực, phường 5, Bình Thạnh, Saigon.

Sinh 26-6-1953. Số quân 73/130988, binh nhì, đại đội 3, tiểu đoàn 8, thủy quân lục chiến, KBC 6618.

Ngày 31-3-1972 tại Quảng Trị, đại đội của ông bị phục kích trong khi đi đón trực thăng lãnh lương thực. Ông bị thương cụt chân phải, đơn vị của ông kháng cự đến khi hết đạn. Ông và nhiều đồng đội bị bắt làm tù binh, bị giải ra trại Vĩnh Linh, Quảng Bình, sau đó chuyển ra tổng trại Nghệ An. Bị giam giữ cho đến sau 30-4-1975 mới được thả về.

Cuối năm 1977 ông lập gia đình, hành nghề bán vé số độ nhật qua ngày và sống nhờ nhà của bên vợ. Sau đó có ba con nhưng vì hoàn cảnh nghèo nên học hành chẳng tới đâu.

>>> Thẻ căn cước VNCH

>>> Giấy báo mất tích

>>> Chứng thư mất tích

>>> Trợ cấp mất tích


Cập nhật của TLBT:

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)