TPB ĐẶNG TOÀN TÂM
 

Địa chỉ: 24 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Sinh 1954. Số quân 74/164.673, hạ sĩ, đại đội 6, trinh sát, liên đoàn 6 Biệt Động Quân, KBC 3913. Liên đoàn trưởng là đại tá Nguyễn Kim Tây.

Sau biến cố 30-4-1975, ông ra trình diện ngày 6-5-1975 ở Vĩnh Long và bị giữ tại trại tập trung để điều tra đến ngày 10-6-1975.

Ngày 20-8-1975, ông bị bắt trở lại vì khai báo không đúng cấp bậc và liên hệ với bác ruột là thiếu tá Đặng Toàn Công làm việc tại Bộ Nội Vụ. Ông đưa đi giam tập trung đến cuối năm 1977 mới được thả về vì bị sốt nặng chữa trị trong trại không khỏi. Ông bị di tật là liệt hai chân và yếu cả hai tay.

>>> Giấy chứng nhận trình diện

>>> Thư xin giúp đỡ với chi tiết 


Cập nhật của TLBT:

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)