TRƯƠNG ĐỨC

Địa chỉ: thôn Vinh Sơn, HTX2 Nam Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Bệnh tình và gia cảnh: Trương Đức sinh ngày 21-03-1994, mắc bệnh bại liệt, là con thứ hai trong một gia đình 4 người con. Cha là Trương Phước (1967), mẹ Nguyễn Thị Hường (1965). Vì điều kiện gia đình quá khó khăn thiếu thốn nên không có tiền chạy chữa cho cháu Đức và cha mẹ đã bỏ nhau, giao 4 con lại cho bà nội Lê Thị Đóa (SN 1946) nuôi dưỡng. Bà Lê Thị Đóa tuổi già sức yếu, làm cũng không đủ để nuôi sống bản thân, nay lại phải cáng đáng thêm 4 đứa cháu nội nữa nên cuộc sống đã quá khó khăn lại càng khó khăn thêm.

Chị của Đức phải đi giúp việc cho hàng xóm để lấy tiền về nuôi các em. Đức là con thứ hai bị teo cơ bại liệt không đi lại được. Cháu thứ ba là gái được 10 tuổi, cháu thứ tư là trai được 8 tuổi. Tất cả các cháu đều bị thất học!!!

>>> Giấy khai sinh của Trương Đức

>>> Giấy ra viện của Trương Đức

>>> CMND của bà nội Lê Thị Đóa


Cập nhật của TLBT:

Ngày 9/11/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi $100 USD tới bà Lê Thị Đóa để giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của bà và các cháu. (>>> Biên lai gởi tiền)