TRẦN THANH PHONG & TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ

Hai cháu Trần Thanh Phong (sn 15-4-1999) và Trần Thị Huỳnh Như (sn 28-9-2004) cùng mẹ là Bùi Thị Hồng Loan đang nhận tiền giúp hai cháu chữa bệnh. Hình chụp ngày 10-10-2006.

Cả hai cháu TRẦN THANH PHONG sinh ngày 15-4-1999 và TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ sinh ngày 28-9-2004 đều bị bệnh sưng lá lách, gia đình quá nghèo không tiền chữa trị.

Cha là Trần Ngọc Điểm (sn 1975). Mẹ là Bùi Thị Hồng Loan (sn 1978).

Địa chỉ: 360/25 ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Vì gia cảnh quá nghèo nên tuy thấy bụng của hai con mình ngày càng lớn và sức khỏe càng suy kém, anh Điểm và chị Loan vẫn phải bó tay vì không có tiền để chữa trị cho hai con.


Cập nhật của TLBT:

Sau khi biết được bệnh tình và gia cảnh của hai cháu Thanh Phong và Huỳnh Như, ngày 10-10-2006 Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa đã nhờ người quen tặng gia đình hai cháu $200 USD (hình trên) để đưa hai cháu đi khám bệnh.

Kết quả siêu âm tại Trung tâm Y khoa Medic cho biết cả hai cháu đều bị sưng lá lách. Cháu Phong bị sưng nặng hơn em gái.

Vì cả hai đều thiếu máu nên nhà thương đã cho về nhà bồi dưỡng và truyền máu tại bệnh viện địa phương và chữa trị tiếp tục (có thể sẽ giống như trường hợp của cháu Trần Hiếu Khanh).

Chúng tôi đã nhờ người quen giúp đỡ gia đình và theo dõi bệnh tình của hai cháu. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về hai cháu Phong và Như thường xuyên để quý vị ân nhân tiện theo dõi.

Ngày 5-1-2007 Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa đã gửi tặng gia đình hai cháu $200 USD. (>>> Biên lai gửi tiền)

>>> Khai sanh của cháu Trần Thanh Phong

>>> Khai sanh của cháu Trần Thị Huỳnh Như

>>> Phiếu khám bệnh tại Saigon của Trần Thanh Phong

>>> Phiếu khám bệnh tại Saigon của Trần Thị Huỳnh Như

>>> Kết quả siêu âm của Trần Thanh Phong

>>> Kết quả siêu âm của Trần Thị Huỳnh Như

>>> Thư cám ơn của anh Trần Ngọc Điểm

 


Nếu quý vị phát tâm từ bi giúp đỡ cho những trường hợp tương tự như trên, xin theo một trong những cách sau đây:

Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người