TRẦN HIẾU KHANH

Cháu Trần Hiếu Khanh (hình chụp ngày 18-8-2006) Cháu Trần Hiếu Khanh và mẹ là chị Đỗ Thị Kiều Vân.

Cháu TRẦN HIẾU KHANH sinh ngày 6-8-1996, bị bệnh sưng lá lách nặng, gia đình quá nghèo không tiền chữa trị.

Cha là Trần Hiếu Nghĩa (sn 1969). Mẹ là Đỗ Thị Kiều Vân (sn 1978). Nghề nghiệp: làm ruộng.

Địa chỉ: ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (*)

Cháu Trần Hiếu Khanh bị sưng lá lách đã nhiều năm, nhưng vì gia đình quá nghèo không có tiền chữa trị khiến cho bụng cháu càng ngày càng lớn ra.

>>> Khai sanh của cháu Khanh

>>> Phiếu khám bệnh tại Saigon

>>> Kết quả xét nghiệm tại Saigon

>>> Kết quả siêu âm tại Saigon

>>> Thư cảm tạ của gia đình cháu Khanh

Ghi chú:

(*) Địa chỉ trên rất khó tìm, nếu gặp khó khăn trong việc kiếm nhà, có thể gọi cho bà Đỗ Thị Bạch Tuyết ở số 011-84-70-957-100 để hướng dẫn thêm nếu cần.


Cập nhật của TLBT:

Sau khi Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa nhận được đầy đủ hồ sơ của cháu, chúng tôi đã gửi khẩn cấp $200 USD để nhờ người quen đưa cháu lên Saigon khám bệnh gấp.

(Hình trên: Nhận tiền lần 1 tại Saigon. Bé Trần Hiếu Khanh được đưa lên Saigon để khám bệnh. Cha mẹ cháu vô cùng cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho cháu có cơ hội sống còn.)

Do nhà nghèo và bệnh lâu ngày không chữa trị nên sức khỏe cháu Khanh quá kém và bị thiếu máu nặng nên bác sĩ không thể mổ liền được. Chi phí giải phẫu lá lách là 19 triệu đồng VN (tương đương khoảng $1,200 USD). Cháu được cho xuất viện về lại bệnh viện địa phương để vô máu cho đến khi đủ sức khỏe cho ca mổ.

Sau khi nhập bệnh viện Vĩnh Long, vì bệnh tình quá nguy ngập nên cháu Khanh được giữ lại để theo dõi và vô máu hằng ngày.

Ngày 20-9-2006, Quỹ Phước Thiện Thiên Lý Bửu Tòa đã gửi về $200 USD lần hai để lo chi phí truyền máu cho cháu. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sau vài ngày ở bệnh viện Vĩnh Long, lá lách cháu Khanh càng sưng và đau nhiều khiến cho cháu Khanh bị hấp hối. Vì vậy bác sĩ đã quyết định giải phẫu cho cháu liền, không chờ trở lên Saigon. Lá lách bên trái của cháu bị sưng nặng đến 3.4 kg đã được cắt bỏ.

Ngày 27-9-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gửi thêm $1,200 USD để nhờ người quen đóng tiền giải phẫu và chi phí thuốc men cho cháu. Tình hình sức khỏe của cháu đã được khả quan rất nhiều. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được tin cập nhật về cháu thường xuyên.

>>> Thư cảm tạ của gia đình cháu Khanh

>>> Giấy ra viện của cháu Khanh sau khi giải phẫu

>>> Thư cảm tạ lần 2 của gia đình cháu Khanh sau khi cháu xuất viện được khỏe mạnh

(Cháu Khanh sau khi giải phẫu và mẹ trong bệnh viện Vĩnh Long. Hình chụp ngày 27-9-2006. Bấm vào hình để phóng lớn nếu cần.)

Cháu Khanh đã hồi sức lại sau khi giải phẫu. Hình chụp trong bệnh viện Vĩnh Long ngày 3-10-2006. Cháu được cho xuất viện ngày 5-10-2006. >>> Giấy ra viện Hình chụp cháu Khanh với vết sẹo lớn trên bụng trước nhà ngày 11-10-2006 trong lúc đang nhận 2 triệu đồng VN để bồi dưỡng thêm. Cháu đã khỏe và tươi tỉnh hơn trước rất nhiều.

Ngày 5-1-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gửi tặng gia đình cháu Khanh $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)


Nếu quý vị phát tâm từ bi giúp đỡ cho những trường hợp tương tự như trên, xin theo một trong những cách sau đây:

Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người