NGUYỄN THỊ THU THẢO

Chị Nguyễn Thị Nhẫn đang d́u cháu Thu Thảo

Sinh năm 1993, học lớp 5.

Mẹ: Nguyễn Thị Nhẫn.

Địa chỉ: 404/5/4 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Ḥa.

Căn bệnh: Cháu Thảo bị ung thư xương, đầu gối chân trái ngày càng ph́nh to.

Ước tính chi phí: Bác sĩ ở Trung tâm Ung bướu TP/SG cho biết Thảo phải cưa chân với chi phí khoảng 100 triệu đồng, mỗi tháng một lần tái khám, tiền thuốc... mất khoảng 3 triệu đồng mà phải kéo dài 7 lần như vậy mới thực hiện được việc cưa chân.

Gia cảnh: Không tiền, chị Nhẫn đành ôm con trở về nhà. Thời gian này, cháu Thảo thường bị nôn, bí tiểu, lên cơn sốt, ngày càng xanh xao. Hiện hai mẹ con ở trong căn nhà tole vách cót, chị Nhẫn buôn bán trước nhà kiếm sống qua ngày nhưng hoàn cảnh rất khó khăn khi tiền thuốc cho cháu Thảo quá lớn.


Cập nhật 15/6/2005 của TLBT:

Đă nhờ người đến tận nơi thăm hỏi và được biết cháu Thảo đă qua đời mấy tháng nay.

Ngày 17/6/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT do các ân nhân hải ngoại đóng góp đă gởi $100 USD tới mẹ cháu Thu Thảo là bà Nguyễn Thị Nhẫn để giúp đỡ và chia xẻ phần nào nổi đau của gia đ́nh cháu.

 

.