NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Cháu Nguyễn Thị Thanh Hà sinh năm 1997, con anh Nguyễn Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Phượng.

 

Hình bên: Cháu Hà và mẹ. >>>>>>>>>>

(Case này do Thiền sư Nguyên Linh giới thiệu)

Địa chỉ: đội 2, thôn Nam 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Tình trạng gia đình và bệnh tật:

(Trích thư đề ngày 24-10-2005 của Thiền sư Nguyên Linh, (951) 653-9447)

Anh Nguyễn Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Phượng có hai người con là cháu Thanh Hà và một cháu nhỏ khác. Cháu Hà bị tàn tật nằm một chỗ không đi đứng được. Người mẹ là chị Phượng phải săn sóc cho cháu nên không làm gì được cả. Chỉ có anh Hải đi làm thợ hồ, nhưng nghề này lương ít và bị thất nghiệp luôn vì mưa gió hoặc vì quá đông người làm nghề này.

Lâu nay gia đình anh Hải lâm vào cảnh khốn cùng, cơm không có mà ăn cho no bụng. Bi đát nhất là cháu Hà thường hay đau yếu luôn, không có tiền mua thuốc men để chữa trị thật là thương tâm!

Gia đình của anh Hải cùng quê với Nguyên Linh nên thỉnh thoảng N.L. cũng có gởi cho để giúp đỡ ngặt nghèo một phần nào, nhưng nổi khổ này cũng không thắm vào đâu!

Nay Nguyên Linh kính gởi những dòng tâm tư này để Quỹ Phước Thiện TLBT nghĩ tình giúp đỡ một phần nào, ân đức đó thật là lớn lao!

(Trích thư đề ngày 24-10-2005 của Thiền sư Nguyên Linh, (951) 653-9447)


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng gia đình cháu Nguyễn Thị Thanh Hà $100 USD để giúp đỡ phần nào những khó khăn của gia đình cháu (>>> Biên lai gởi tiền)