NGUYỄN HOÀNG TÚ
(Bấm vào hình để phóng lớn nếu cần)

 

Gia đình cháu Tú gồm có cha Nguyễn Văn Lợi, mẹ Hoàng Thị Tiên, con lớn Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, học lớp 2) và Nguyễn Hoàng Tú (SN 2001).

 

Địa chỉ: tổ 6, khu 6, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, Huế.

Tình trạng gia đình và bệnh tật:

Cháu Nguyễn Hoàng Tú sinh năm 2001, là con của anh Nguyễn Văn Lợi (CMND 191480063) và chị Hoàng Thị Tiên.

Sau khi sinh cháu Tú được một năm thì cháu bị phát bệnh lạ khiến hai mắt không thấy đường. Mặc dù gia đình đã cố gắng vay mượn khắp nơi để điều trị cho cháu nhưng bệnh tình của cháu ngày càng nghiêm trọng và được bác sĩ chuẩn đoán ung thư võng mạc. Tháng 6-2005, cháu phải khoét bỏ cả hai mắt!

Cha cháu Tú vất vả phụ hồ để kiếm sống qua ngày, còn mẹ cháu phải ở nhà để săn sóc cho cháu, khiến cho cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.

>>> Giấy ra viện

>>> Giấy chuyển viện

>>> Giấy chứng nhận hộ nghèo trang 1     trang 2


Cập nhật của TLBT: (chi tiết mới để ở trên)

Ngày 8-12-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 26-4-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-5-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 27-4-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $100 USD để an ủi cháu và giúp đỡ phần nào những khó khăn của gia đình cháu (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $100 USD để an ủi cháu và giúp đỡ phần nào những khó khăn của gia đình cháu (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng cháu Nguyễn Hoàng Tú và gia đình $100 USD để an ủi cháu và giúp đỡ phần nào những khó khăn của gia đình cháu (>>> Biên lai gởi tiền)