NGÔ THÁI HOÀNG EM

Địa chỉ: ấp 4, xã Mang Thít, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tình trạng gia đình và bệnh tật:

Ngô Thái Hoàng Em sinh ngày 18-8-1992, con của chị Nguyễn Thị Cúc (sn 1950). Gia đình rất nghèo.

Vì mẹ cháu bị bệnh nặng cần tiền mua thuốc nên Ngô Thái Hoàng Em phải xin làm việc tại một hãng gạch. Vài ngày sau khi nhận việc, tai nạn lao động xảy ra khiến hai tay của cháu bị kẹt vào máy phải cắt bỏ!!!

>>> Giấy khai sinh

>>> Biên lai thu tiền của bệnh viện 1   2   3   4


Cập nhật của TLBT:

Ngày 20-6-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng Ngô Thái Hoàng Em $200 USD (hình trên) để an ủi cháu. Vì khả năng của chúng tôi có giới hạn còn hoàn cảnh của cháu thì quá bi đát nên chúng tôi cũng không biết làm sao hơn, chỉ thành tâm cầu nguyện Ơn Trên thêm nghị lực cho cháu và gia đình để vượt qua những khó khăn hiện tại và cầu mong sẽ có nhiều mạnh thường quân khác giúp đỡ trực tiếp thêm cho cháu. (>>> Thư cám ơn của Mẹ cháu Hoàng Em)