BÙI NHẬT QUANG

Kết quả kiểm chứng tại Long An và TT Ung bướu (15+16 tháng 6-2005)

Sinh năm 1978.

Gia cảnh: Cha có vợ bé, mẹ lấy chồng khác, sống với bà nội Trần Thị Thải (số nhà 22/3 hẻm 3, đường Võ Công Tồn, Khu phố 1, Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An). Trước đây Bùi Nhật Quang làm thợ mộc.

Bệnh tình: Hơn hai năm nay, tay trái của Bùi Nhật Quang nổi một khối u nặng gần 10kg với đường kính khoảng 70cm (ảnh) được các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu và Trung tâm chấn thương chỉnh hình chẩn đoán là bướu xương, phải hóa trị và giải pháp cuối cùng là Quang phải cắt bỏ cánh tay trái mới có cơ may điều trị dứt hẳn.

Nhập viện 21-02-2005.  (nuôi bệnh: cô thứ 4 là Bùi Thị Thiền & dì út Nguyễn Thị Thu Hằng)

Đã hóa trị 4 lần.

Hiện nay Bùi Nhật Quang phải trải chiếu ở dưới sàn gạch (sát gầm giường một bệnh nhân khác - XEM ẢNH bên dưới), tại phòng 203, khoa nội 4, Trung tâm Ung bướu (tùy theo tình hình bệnh nhân Bùi Nhật Quang có thể được dời chỗ trong BV). Tình trạng bệnh nhân không có giường bệnh ở TT Ung bướu là chuyện “bình thường” mấy chục năm nay.

Bùi Nhật Quang còn tỉnh táo, sáng suốt, rất đáng thương. Rất mong quý mạnh thường quân mở lòng từ bi chung tay cứu giúp Quang qua cơn hoạn nạn.

Nếu muốn đóng góp xin bấm vào đây.

 

Update:

Ngày 22/6/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã nhờ người quen chuyển tận tay Bùi Nhật Quang $500 USD để giúp đỡ phần nào việc chữa trị. Nhật Quang đã chuyển sang phòng C204 của Khoa Ngoại 2, Trung tâm Ung Bướu, SG. Hai tuần nữa Quang sẽ được cắt bỏ cánh tay trái, có lẽ là tháo khớp. Bác sĩ phụ trách sẽ là Đào Đức Minh. Chiều 23-6, lúc nhận 500 Mỹ kim do các ân nhân ở hải ngoại tặng, em rất muốn tỏ lời cám ơn, nhưng tay không viết được. Em rất tỉnh táo. Lúc này bên giường em chỉ có một người bạn đến giúp đỡ.