HÀ QUỐC DŨNG

Hà Quốc Dũng với vết thẹo đã mổ trước đây và bà ngoại.

Địa chỉ: chúng tôi sẽ cập nhật chính xác sau (vì cha mẹ ở tại Sóc Trăng, ông bà ngoại ở Vĩnh Long, cháu đang điều trị tại Saigon.)

Tình trạng gia đình và bệnh tật:

Hà Quốc Dũng sinh ngày 6-2-2005, cha tên Hà Ngọc Phong, mẹ tên Nguyễn Thị Thúy Hằng, nhà nghèo, cha mẹ phải đi làm mướn ở Sóc Trăng, gởi cháu cho ông bà ngoại ở Vĩnh Long. Cháu bị u nang bụng đã mổ một lần năm 2006 nhưng không có tiền để xạ trị. Nay bệnh cũ tái phát khiến cho bụng cháu càng ngày càng lớn. Cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Sàigòn.

Ngày 13-8-2007 cháu Dũng được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 để giải phẫu lần thứ hai. Sau đó được chuyển trở lại BV Ung Bướu để 6 lần xạ trị. Mỗi lần xạ trị tốn khoảng 2 triệu đồng VN.

>>> Giấy khai sinh

>>> Biên lai thu tiền của bệnh viện 1   2   3   4   5

>>> Đơn thuốc 1   2   3   4


Cập nhật của TLBT:

Ngày 9-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Hà Quốc Dũng $100 USD để giúp chi phí truyền máu và bệnh viện cho cháu. (>>> Hình chứng minh) (>>> Thư cám ơn lần 1)

Ngày 1-6-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Hà Quốc Dũng $100 USD để giúp chi phí truyền máu và bệnh viện cho cháu. (>>> Hình chứng minh) (>>> Thư cám ơn lần 2)

Ngày 25-7-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng cháu Hà Quốc Dũng $800 USD để giúp chi phí truyền máu, bệnh viện và xạ trị cho cháu. (>>> Hình cháu Dũng và cha khi nhận tiền) (>>> Thư cám ơn lần 3)

Hình cháu Dũng sau khi giải phẫu lần hai.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh