Bệnh viện hạm Peleliu Hải Quân Hoa Kỳ

và Hải Quân Trung Cộng

đối với Dân Tộc Việt Nam

Bệnh viện hạm Peleliu của hải quân Hoa Kỳ - vào tháng 7 năm 2007 - đã từng ghé cảng Đà Nẳng 10 ngày, làm công tác trợ giúp y tế nhân đạo, sửa chữa xây dựng bệnh viện, trạm y tế, viện trẻ mồ côi, trường học ……  cho người dân Việt Nam.

July 26, 2007

U.S. Navy Ship Peleliu Concludes Pacific Partnership Humanitarian Medical Mission

Da Nang - The U.S. Navy ship Peleliu departed Da Nang on July 25 following 10 days of humanitarian assistance to the people of Vietnam.  U.S. Ambassador to Vietnam Michael W. Marine and Mr. Tran Van Hao, Chief of the Executive Office of the People's Committee of Da Nang City, participated in a farewell ceremony with Captain Bruce Stewart, Pacific Partnership Commander, and the Pacific Partnership participants at Da Nang’s Tien Sa Port.

This Pacific Partnership mission was made possible through the support of the Government of Vietnam, partnerships with local medical professionals, and the support of non-governmental organizations including Project Hope, Aloha Medical Mission and the Pre-Dental Society from University of California at San Diego. The San Diego-based Peleliu supported a variety of medical, dental, educational and preventive medicine services.

During the ten days, medical teams provided a variety of services in Da Nang, treating 3,667 patients and performing 13,974 medical procedures for Vietnamese patients. In addition, team members, including hundreds of volunteers from the ship, performed repair and construction projects at a number of medical centers, clinics, orphanages and schools in the area.

Pacific Partnership members include representatives from Australia, Canada, India, Japan, Malaysia, Republic of Korea, Singapore, and several non-governmental organizations. (đại diện các quốc gia hợp tác với tầu Peleliu).

LẠI THÊM 9 NGƯ DÂN VIỆT NAM BỊ THIỆT MẠNG - TÀU HẢI QUÂN TRUNG CỘNG ĐÂM CHÌM TÀU ĐÁNH CÁ Ở VIỆT NAM, 9 NGƯỜI CHẾT

Q. Long

Theo tin tức Vietland ghi nhận từ quốc nội, vào khoảng 1 giờ 47 phút ngày 15 tháng 1 năm 2008 , một tàu đánh cá VN số ghe PY 91234-TS thuộc tỉnh Phú Yên đã bị tàu Hải Quân Trung cộng rượt đuổi và đâm chìm. Qua điện đài cầu cứu băng tầng số biển đài 16 (156.8 Mhz) thì trước khi tàu VN bị đâm chìm được chủ ghe cho biết địa điểm chìm tàu tại tọa độ 12o50 vĩ độ Bắc và 113o40 kinh độ Đông, nằm ngi khơi Nha Trang cách các đảo Trường Sa gần nhất 42 hải lý về hướng Đông Bắc.

Nhà cầm quyền Việt cộng sau khi biết tin cầu cứu nầy phát trên tần số cấp cứu đã được nhiều người nghe nên khoảng 2 tiếng sau thì các báo chí VN đưa tin lên mạng với thông tin sai lệch cho là địa điểm tàu đánh cá VN bị tàu Trung cộng đâm chìm ở tọa độ khác là 12o50 vĩ độ Bắc và 109o40 kinh độ Đông tức cách mũi Đại Lãnh về phía đông nam khoảng 80 hải lý tức nằm ngi khơi Ninh Hòa. Bản tin trên tờ Tuổi Trẻ đã không dám nêu là Tàu Trung cộng đâm chìm tàu VN mà đưa tin là tàu đánh cá VN bị "Tàu Lạ" đâm chìm ,

Tờ Tuổi Trẻ viết : "chiếc tàu đánh cá PY 91234-TS đã bị một chiếc tàu lạ đâm chìm".

Vào tháng 7 năm 2007 vừa qua cũng một lần tàu Trung cộng bắn vào tàu đánh cá VN làm cho 5 người bị thương nhưng phía VN vẫn từ chối là không biết tin nầy .

Đây là bản tin nước ngi đăng tải vào tháng 7 vừa qua về tàu đánh cá VN bị Tc bắn, báo chí Vietcong không đăng tin này:

>>> http://www.breitbart.com/article.php?id=D8QGKM7O0&show_article=1

Đây là bản tin báo Tuổi Trẻ cho là "Tàu Lạ" đâm chìm tàu đánh cá VN ở một kinh độ khác .

>>> http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238876&ChannelID=3

Thứ Ba, 15/01/2008, 15:27 (GMT+7) Phú Yên: Chìm tàu, 9 ngư dân mất tích

TTO - Chiều 15-1- 2008, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết chiếc tàu đánh cá PY 91234-TS đã bị một chiếc tàu lạ đâm chìm tại vùng biển tọa độ 12o50 vĩ độ Bắc và 109o40 kinh độ Đông, cách mũi Đại Lãnh về phía đông nam khoảng 80 hải lý.

Toàn bộ chín ngư dân trên tàu đã bị mất tích. Tàu bị nạn khi đang hành nghề lưới cảng. Tàu do ông Nguyễn Văn Gọi ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng,

Thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này đã được Trạm Tìm kiếm cứu nạn trên biển (Trường Sa MRSC) phát đi.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên vẫn chưa thể đưa tàu và lực lượng cứu hộ cứu nạn đi tìm kiếm do cửa sông Đà Rằng nước cạn, trong khi ngoài biển đang có sóng to. Lực lượng biên phòng đã yêu cầu các đồn ven biển sử dụng hệ thống thông tin báo cho các tàu thuyền đang ở vùng biển lân cận để tìm kiếm, cứu nạn.

(nguoithongtin: Chúng ta hãy so sánh cách cư xữ của hải quân Hoa Kỳ và hải quân Trung cộng đối với dân tộc Việt Nam. Nhắn nhủ này đặc biệt gửi đến các em du sinh để chọn lựa giữa cờ Vàng của người Quốc Gia hay cờ đỏ của bọn Việt cộng tay sai bán nước, hèn nhát nhu nhược.)